Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Á đang bị ảnh hưởng do một vụ rò rỉ tài liệu được cho là "mật và tuyệt mật" của Bộ Quốc phòng Mỹ. Các nước đồng minh phải yêu cầu Mỹ giải thích vì những thông tin từ các cuộc họp kín, những văn bản chứng minh Mỹ đã theo dõi đồng minh, những thông tin tình báo mà các nước chia sẻ với Mỹ, cùng thông tin quân sự nhạy cảm về cuộc xung đột Ukraine rò rỉ,...
Theo tờ Politico, các thành viên của liên minh tình báo Ngũ nhãn, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand, đã yêu cầu Mỹ báo cáo về tình hình. Các chính trị gia ở nhiều quốc gia đã đặt câu hỏi về lý do tại sao các tài liệu mật đó lại bị công khai trên mạng internet, ai chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ, hay liệu Mỹ có biện pháp gì để tài liệu khỏi không gian mạng và liệu pháp bổ sung nào để tăng cường bảo mật thông tin sau vụ việc này hay chưa.
Theo Tướng Angus Campbell, người đứng đầu lực lượng quốc phòng Australia, "Vấn đề duy trì an ninh thông tin là rất quan trọng đối với sự phát triển năng lực quốc gia cũng như đối với niềm tin và sự tin tưởng giữa các đồng minh và đối tác." Đây là một vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin chính thức lên tiếng rằng các tài liệu xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 28/2 và 1/3, nhưng đến tận ngày 6/4 ông mới được thông báo về vụ việc. Những câu hỏi này đến từ Philippines.
Sau đó, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp và các quốc gia đồng minh, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Mỹ đã gấp rút điều tra vụ việc. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình. Không gì có thể ngăn cản chúng tôi đảm bảo an toàn cho nước Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và lật tung mọi ngóc ngách cho đến khi tìm ra nguồn gốc của vụ việc vì chúng tôi rất coi trọng vấn đề này.
Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cập nhật thông tin rằng các cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Mỹ về vụ việc đang "khá căng thẳng", nhưng không nêu thêm chi tiết. Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách tình báo và an ninh - bà Milancy Harris đang dẫn đầu cuộc điều tra của Lầu Năm Góc về tác động của vụ rò rỉ, theo một quan chức Mỹ (giấu tên) mà hãng tin Reuters hôm qua đã trích dẫn.
Kể từ khi WikiLeaks công bố hàng nghìn tài liệu về công cụ theo dõi của CIA vào năm 2013, đây có thể là vụ rò rỉ thông tin gây thiệt hại lớn nhất cho chính phủ Mỹ. Một số chuyên gia an ninh quốc gia và quan chức Mỹ tin rằng người tiết lộ thông tin có thể là công dân Mỹ.
Tính chính xác của các tài liệu bị rò rỉ vẫn chưa được Mỹ xác định hoàn toàn hoặc phủ nhận đến nay. Tuy nhiên, một đồng minh của Mỹ từ châu Á cho rằng một số thông tin liên quan đến Hàn Quốc đã bị thay đổi và sai sự thật vào ngày hôm qua.
Sau đó, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Văn phòng tổng thống Nga (điện Kremlin), cũng lên tiếng bác bỏ thông tin từ tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ về việc Ai Cập đang ngầm sản xuất 40.000 tên lửa cho Nga được đăng tải trên tờ Washington Post. Thông tin về Nga cho rằng thông tin Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã chỉ đạo sản xuất 40.000 tên lửa của Nga vào tháng 2 và chỉ thị cho các quan chức giữ bí mật việc sản xuất và vận chuyển tên lửa để tránh gây rắc rối với phương Tây là một "câu chuyện sai sự thật" mà Nga đang phải xử lý rất nhiều trong thời gian gần đây./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận